Phát hiện hơn 500 kg mỡ bò thối

09/11/2012 03:30 GMT+7

Ngày 8.11, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc và An Sương (TP.HCM) đã bắt giữ xe tải biển số 60N-7738, do ông Trần Đức Lương (45 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển trên QL1, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM, trên xe chở 544 kg mỡ bò và 965 kg da bò.

Trong đó, số mỡ bò đã biến sắc và bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm bắt giữ, 544 kg mỡ bò không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch. Ông Lương khai nhận, số mỡ nói trên được thu mua ở nhiều địa điểm khác nhau từ vài ngày trước đó, rồi vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, trạm đã bắt quả tang, thu giữ 27 kg thịt gà, 19 kg thịt bò, 3 kg xương bò và 7 kg lòng gà. Tất cả số hàng trên không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Trạm kiểm dịch đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt tổng cộng 12 triệu đồng; buộc tiêu hủy 544 kg mỡ bò và tất cả số hàng nói trên. Riêng 965 kg da bò, trạm yêu cầu ông Lương chở về địa chỉ 42/2 QL22, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TP.HCM để kiểm dịch lại theo đúng quy định.

Công Nguyên - Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.