Phát hiện một thi thể sau vụ cháy nổ gas trong khu dân cư

25/07/2015 11:16 GMT+7

(TNO) Sáng nay 25.7, ông Nguyễn Tấn Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Thượng (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), cho biết sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể một nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ gas vào chiều ngày 24.7, tại xóm 3, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng.

(TNO) Sáng nay 25.7, ông Nguyễn Tấn Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Thượng (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), cho biết sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể một nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ gas vào chiều ngày 24.7, tại xóm 3, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng.

 
[VIDEO] Hiện trường vụ cháy nổ gas trong khu dân cư ở Huế - Thực hiện: Đình Toàn
Nạn nhân được xác định là anh Trương Quyến Toàn (29 tuổi, trú tại khu Cồn Hến, P. Vỹ Dạ, TP.Huế) làm công nhân của kho gas này.
Thi thể nạn nhân được phát hiện vào lúc 23 giờ 30 ngày 24.7, sau vụ nổ hơn 5 giờ đồng hồ, trong phòng tắm ở kho gas và cửa bị khóa trái. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể khi xảy ra vụ nổ, nạn nhân này không kịp thoát ra ngoài nên đành vào nhà tắm lánh nạn nhưng không may bị tử vong do ngạt khí và sức ép của vụ nổ.
Trước đó, như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 24.7, tại kho gas số 2 của cửa hàng gas Phương Huy, xóm 3, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, bị cháy nổ kinh hoàng. Đây là kho gas nằm giữa khu dân cư nên khi vụ nổ xảy ra người dân chạy tán loạn.
Khi vụ nổ xảy ra, tại kho gas này có 3-4 công nhân đang làm việc. Nguyên nhân vụ nổ có thể do trong quá trình san chiết gas đã xảy ra sự cố rò rỉ khí. Hiện cơ quan công an đang tiến hành làm việc với các công nhân để điều tra vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.