Phát hiện nhiều công trình cấp nước tái lập mặt bằng gian dối

24/04/2012 19:35 GMT+7

* “Hố tử thần” có xu hướng gia tăng (TNO) Ngày 24.4, Sở GTVT TP.HCM công bố phát hiện nhiều công trình thi công cấp nước xảy ra sai phạm trong tái lập mặt đường.

* “Hố tử thần” có xu hướng gia tăng

(TNO) Ngày 24.4, Sở GTVT TP.HCM công bố phát hiện nhiều công trình thi công cấp nước xảy ra sai phạm trong tái lập mặt đường.

Cụ thể: đường Tô Ngọc Vân (Q.Thủ Đức), Hà Huy Giáp, Trường Chinh (Q.12), hẻm 59 Phạm Văn Chiêu, hẻm 184 Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), trước các số nhà 73-75-77 Trần Đình Xu, 76-78 Lê Thánh Tôn (Q.1)… Tại những rãnh đào này xảy ra tình trạng tái lập gồ ghề, lồi lõm gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngoài ra, nhiều vị trí có dấu hiệu oằn lún, đọng nước, nguy cơ tạo “hố tử thần” rất cao.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục trước ngày 30.4.2012.

Theo thống kê của Sở GTVT, tình trạng “hố tử thần” có xu hướng tăng, nhất là mùa mưa.

Mùa mưa năm 2010, TP có 64 “hố tử thần”, năm 2011 hơn 100 vụ lún sụp, năm 2012 chỉ mới có vài cơn mưa trái mùa nhưng đã xuất hiện hàng loạt “hố tử thần” như: tại giao lộ Hồng Bàng - Ngô Quyền (Q.5); đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3); Pasteur - Hàn Thuyên (Q.1) và trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình).

Theo dự báo của Sở GTVT TP.HCM, tình trạng “hố tử thần” có thể xuất hiện nhiều hơn trong mùa mưa sắp tới.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.