Phát hiện nhiều xe cá nhân gắn logo ngành thanh tra cho 'oai'

08/10/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Thanh tra Chính phủ cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp xe cá nhân gắn logo ngành thanh tra để dễ xin xỏ CSGT khi bị thổi phạt.

>> Tài xế gọi người đến tấn công CSGT
>> Bị CSGT dừng xe, tài xế bỏ của chạy lấy người
>> Đã vi phạm còn đánh CSGT
>> Những nữ CSGT thân thiện
>> Hơn 100 lái xe bị tước giấy phép vì 'dính' camera CSGT

Ngày 8.10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có văn bản gửi Cục cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (C67), Bộ Công an và Thanh tra Bộ GTVT về việc thu hồi giấy tờ bất hợp pháp.

Trong công văn này, ông Ngô Đại Tuấn, Chánh văn phòng TTCP nêu rõ thời gian gần đây xuất hiện nhiều xe ô tô sử dụng logo ngành thanh tra, có đề biển số để trên xe lưu hành. Nhiều trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ đã lạm dụng xin xỏ, nhũng nhiễu gây khó khăn cho CSGT và thanh tra giao thông trên toàn quốc.

TTCP khẳng định đến nay không cấp các giấy tờ này cho xe cá nhân.

Tránh tình trạng lợi dụng danh nghĩa ngành thanh tra vào mục đích cá nhân, TTCP đề nghị C67, Thanh tra Bộ GTVT khi làm nhiệm vụ phát hiện trên xe cá nhân có các loại giấy tờ này thì thu hồi và làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người sử dụng và thông báo cho TTCP biết.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.