Phát hiện thịt động vật hoang dã trong nhà hàng

21/11/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện các nhà hàng trên địa bàn buôn bán thịt, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.

(TNO) Chiều 21.11, ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát Môi trường kiểm tra một số nhà hàng buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn TP.Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đức Trọng.

Truy quét động vật hoang dã trong… quán ăn 
Phát hiện 30 kg thịt heo rừng tại nhà hàng Thuật Phát

Sau 3 ngày, từ 19-21.11, đoàn đã thu giữ 43 kg thịt động vật hoang dã gồm heo rừng, cheo, nhím, hoẵng…

Riêng tại nhà hàng Thuận Phát (thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng), lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 30 kg thịt heo rừng không rõ nguồn gốc.

Tại quán ăn Lai Hoa Quán (H.Lạc Dương) đoàn phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ (động vật hoang dã nhóm IIB) đang được nuôi nhốt trái phép.

Trước đó, tháng 10.2013, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cũng phát hiện và thu giữ tại 3 nhà hàng ở thị trấn Liên Nghĩa 22 kg thịt động vật hoang dã các loại cùng 2 cá thể kỳ đà, 9 cá thể dúi.

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Bảo vệ động vật hoang dã
>> Phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm
>> Phát hiện nhiều vụ tàng trữ động vật hoang dã
>> Phát hiện xe chở động vật hoang dã trái phép
>> Bắt vụ vận chuyển động vật hoang dã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.