Phát hiện vật thể dài 5m tại khu vực tìm kiếm máy bay Su-30MK2

Sáng 27.6, tàu 886 chuyên dụng dò sona mục tiêu chìm thuộc Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Quân chủng Hải quân) đã phát hiện tại khu vực đáy biển cách Đông nam Hòn Mắt (Nghệ An) một vật thể dài 5m.

Ngay lập tức, lực lượng người nhái của Đội 4, Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân đã cơ động đến hiện trường thực hiện lặn kiểm tra, trục vớt vật thể.
Hạ xuồng chở người nhái của Đặc công Hải quân tiếp cận khu vực trục vớt Thanh Tùng
Đại tá Phạm Văn Vững, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân cho biết, ngày 26 - 27.6, Quân chủng Hải quân tiếp tục huy động hàng chục tàu, xuồng, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường dò tìm máy bay Su-30MK2 và CASA-212 bị nạn, cả ngày lẫn đêm. 
"Thời tiết trên các vùng biển máy bay bị nạn đang có diễn biến xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vì vậy, các lực lượng đều tranh thủ mọi thời gian, làm việc 24/24 giờ để tìm kiếm máy bay và những đồng đội bị mất tích", đại tá Phạm Văn Vững nói.
Tàu 926 (Hải đoàn 128 Quân chủng Hải quân) trục vớt 1 phần thân máy bay CASA-212 Hồng Pha
Các tàu tập trung tại khu vực phát hiện vật thể dài 5m Thanh Tùng
Tàu 884 dò sona mục tiêu chìm tại khu vực biển Hòn Mắt (Nghệ An) Thanh Tùng
Xuồng chở Đặc công Hải quân thực hiện nhiệm vụ trục vớt cùng tàu 884 Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.