Phát hiện xác chết nữ bốc mùi hôi thối trong phòng trọ

08/05/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ hôm nay 8.5, người dân tại KP.6, P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện mùi hôi thối bốc ra tại một phòng trọ nên phá cửa vào xem...

Khi vừa mở cửa, mọi người hoảng hốt vì phát hiện một xác chết nằm bên trong phòng, trong tình trạng phân hủy.

Sau đó, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Theo một cán bộ công an Biên Hòa, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Đặng Thị Thuyết (30 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), trong tình trạng lõa thể, đã chết từ lâu.

Trên người nạn nhân bị 1 vết cắt sâu ở cổ, 13 vết đâm toàn thân, nguyên nhân chết do sốc mất máu.

Dãy phòng trọ, nơi phát hiện chị Thuyết chết
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Người dân địa phương cho biết, căn phòng trọ này đã đóng cửa suốt 3 ngày nay.

Trước đó, người ta thấy Thuyết ở chung với bạn trai là Nguyễn Bá Duẩn (25 tuổi, quê Nghệ An), nhưng nhiều ngày nay, không thấy Duẩn đến đây.

Tại hiện trường, công an phát hiện một bức thư có nội dung “Xin lỗi mọi người, tôi sẽ chết cùng cô ấy ở một nơi nào đó”.

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 1 chiếc cặp, bên trong có sổ hộ khẩu gia đình của Duẩn và nhiều giấy tờ của anh ta. Được biết Duẩn và Thuyết đều là công nhân làm ở một công ty may mặc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Tin ảnh: Kim Cương

>> Xác chết trên kênh nội đồng
>> Phát hiện 2 xác chết
>> Phát hiện xác chết một nam thanh niên ở Biển Hồ
>> Xác chết dưới chân cầu
>> Xác chết trên hồ Xuân Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.