Phát huy tinh thần Nam bộ kháng chiến, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

24/09/2015 07:32 GMT+7

Ngày 23.9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2015). Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; lãnh đạo các bộ ban ngành T.Ư cùng các vị lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân và đông đảo người dân TP.

Ngày 23.9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2015). Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết; lãnh đạo các bộ ban ngành T.Ư cùng các vị lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân và đông đảo người dân TP.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến - Ảnh: Đình NguyênVăn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến - Ảnh: Đình Nguyên
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân khẳng định ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc. Dù đã trải qua gần hai phần ba thế kỷ, sự kiện Nam bộ kháng chiến vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và các tỉnh Nam bộ.
Ông Lê Hoàng Quân cho biết tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử của ngày Nam bộ kháng chiến, Đảng bộ và nhân dân TP đang tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
Cũng tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công dân của TP.HCM tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức đồng lòng xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự là TP mang tên Bác Hồ.
Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Q.1).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.