Phạt nặng nhưng dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn lén lút hoạt động

24/02/2015 16:46 GMT+7

(TNO) Theo Nghị định 96 của Chính phủ mới ban hành đầu năm 2015, việc đổi tiền lẻ ở các đền, chùa, lễ hội nếu có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu phát hiện được. Tuy nhiên, những ngày đầu năm Ất Mùi, không khó để đổi được tiền lẻ tại nhiều đền, chùa ở ngay trung tâm Hà Nội.

(TNO) Theo Nghị định 96 của Chính phủ mới ban hành đầu năm 2015, việc đổi tiền lẻ ở các đền, chùa, lễ hội nếu bị phát hiện có thể bị phạt tới 40 triệu đồng. Tuy nhiên, những ngày đầu năm Ất Mùi, không khó để đổi tiền lẻ tại cổng các đền, chùa, ở ngay trung tâm Hà Nội.

doi-tien-leĐổi tiền lẻ công khai trước cổng chùa Trấn Quốc trưa mùng 6 tháng Giêng - Ảnh: Đan Hạ 
Trưa nay mùng 6 tháng Giêng, ngày khai xuân đi làm nhưng vẫn nườm nượp người kéo nhau đi lễ đền, chùa để cầu may. Khảo sát tại cổng một số đền, chùa ở khu trung tâm Hà Nội như chùa Quán Sứ, Trấn Quốc, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ... phóng viên Thanh Niên Online không khó để đổi được tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng.
Chúng tôi dạo qua khoảng 10 quầy hàng bán đồ lễ ở cổng chùa Quán Sứ trên phố Quán Sứ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhưng không quầy nào nhận đổi tiền lẻ với lý do Nhà nước đã cấm. Tuy nhiên, đa số các chủ quầy đều gợi ý nếu mua hàng sẽ trả lại tiền lẻ cho khách vào lễ chùa mà không phải chịu khoản chênh lệch nào nếu mua nhiều đồ lễ, mua ít sẽ phải trả thêm phí.
“Mua đồ nhang lễ thì tôi đổi cho, toàn tiền mới. Nếu muốn nhận thêm tiền lẻ xấp còn nguyên sêri thì trả thêm ít tiền, năm nay Nhà nước không in thêm tiền lẻ nên khó kiếm lắm. Anh mua nhiều đồ nhang lễ thì tôi trả toàn tiền lẻ, không cần lấy phí còn mua cốt để đổi tiền lẻ đi chùa thì tỷ lệ đổi là 100.000 đồng ăn 90.000 đồng”, bà Trần Thị Thanh (54 tuổi) bán đồ nhang lễ dạo ven đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội trước cửa chùa Trấn Quốc nói.
Chỉ tay về phía một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi ngồi ngay vệ đường, bà Thanh cho hay nếu không mua đồ mà chỉ đổi tiền lẻ đi chùa thì ra đó gặp bà Hòa, còn đa phần những hàng ở khu vực này chỉ trả lại cho khách tiền lẻ loại mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng nếu mua hàng.
Tìm đến gặp bà Hòa, chúng tôi được cho biết, mức chênh lệch với loại tiền mệnh giá 1.000 đồng là 100.000 đồng ăn 70.000 đồng và ăn 80.000 đồng với mệnh giá 2.000 đồng. Không có tiền lẻ mệnh giá 500 đồng.
Tại khoảng sân bên trái trước cổng đền Quán Thánh cùng trên đường Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thoa (65 tuổi) giơ xấp tiền có 100 tờ mệnh giá 1.000 đồng lên ra giá phải đúng 150.000 đồng/100 tờ, tức tỷ lệ 1,5 đổi 1 mới đồng ý đổi. Đây cũng là quầy hàng đổi tiền công khai nhất ở đây.
doi-tien-leĐa phần các hàng bán đồ nhang lễ, viết sớ trước cổng phủ Tây Hồ có kèm dịch vụ đổi tiền lẻ - Ảnh: Đan Hạ
Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên Online, không có chủ hàng nào trưng bày các xấp tiền lẻ ra ngoài như trước với lý do năm nay Nhà nước đã cấm đổi tiền lẻ cho khách đi đền, chùa lễ. Tuy vậy, đa phần những quầy hàng nhận viết sớ, bán đồ nhang lễ, sắp đồ cúng trước cổng phủ Tây Hồ ở quận Tây Hồ, Hà Nội đều nhận đổi tiền lẻ mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng với số lượng không hạn chế. Khách chỉ phải chờ trong giây lát sẽ có tiền lẻ đổi ngay. Nếu đổi số lượng lớn, sẽ phải chờ, lâu hay nhanh tùy thuộc vào số lượng cụ thể.
Tỷ lệ đổi tiền lẻ trước cổng phủ Tây Hồ thường là 100.000 đồng ăn 70.000 đồng đối với loại 1.000 đồng; loại mệnh giá 2.000 đồng thường được đổi với giá 100.000 đồng ăn 80.000 đồng; còn tiền mệnh giá 500 đồng có giá đổi là 100.000 đồng ăn 60.000 đồng, thậm chí chỉ 55.000 đồng. Một số chủ hàng ở đây cho hay, loại mệnh giá 1.000 có nhiều người đổi nhất, mỗi ngày một hàng có thể đổi từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng cho khách đến phủ Tây Hồ dịp đầu năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.