Phê ma túy, chém cảnh sát và dọa nổ bình gas

06/11/2015 20:42 GMT+7

(TNO) Ngày 6.11, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Phan Kỳ Linh (49 tuổi, ngụ K482/H09/07 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê) 12 tháng tù tội chống người thi hành công vụ.

(TNO) Ngày 6.11, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Phan Kỳ Linh (49 tuổi, ngụ K482/H09/07 Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê) 12 tháng tù tội chống người thi hành công vụ.

Linh lãnh 12 tháng tùLinh lãnh 12 tháng tù
Theo cáo trạng, chiều 18.7, Linh được bạn ở bến xe TP.Đà Nẵng cho 1 gói cần sa, sau khi hút và uống rượu, Linh phê thuốc, tự đập điện thoại của mình rồi nhờ bạn chở về.
Về đến nhà, Linh tiếp tục bị ảo giác say ma túy nên thấy mọi người ai cũng to gấp nhiều lần và muốn đánh Linh, nên Linh cầm dao chặt cá chém hàng xóm là ông Nguyễn Minh Hiếu (46 tuổi). Ông Hiếu né nhưng bị dao trúng vành tai trái và bỏ chạy. Khoảng 20 phút sau Linh tiếp tục cầm dao qua nhà truy sát ông Hiếu.
Nhận tin báo, Công an phường An Khê cử Nguyễn Hoàng Vũ, Hoàng Văn Mạnh là cán bộ công an phường và dân quân cơ động Nguyễn Văn Quang (22 tuổi), Nguyễn Văn Anh (23 tuổi) đến hiện trường mời Linh về trụ sở làm việc.
Linh dùng dao chém Vũ nhưng Vũ né được; Linh vào nhà lấy bình gas loại 13 kg, bẻ gãy chốt an toàn ném vào công an và dọa đốt. Gia đình Linh can ngăn thì Linh vào nhà cố thủ, chửi bới công an, đến sáng 19.7 thì bị bắt.
Trước tòa, Linh khai nhận do bị ảo giác ma túy nên không nhớ gì. Linh đã có 3 tiền án 42 tháng tù về tội  tiêu thụ của gian, gây rối trật tự và cố ý gây thương tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.