Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa bị khiển trách

13/10/2017 18:41 GMT+7

Ông Nguyễn Tấn Long, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) bị kỷ luật khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý dự án cầu Xóm Mai.

Ngày 13.10, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết cơ quan này vừa thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Long.
Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, trong thời gian làm giám đốc Ban quản lý dự án TP.Biên Hòa, ông Nguyễn Tấn Long đã thiếu kiểm tra trong giai đoạn triển khai dự án cầu Xóm Mai (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa), dẫn đến một số thủ tục, hồ sơ không đúng quy định. Khi đi vào thi công, dự án đã không được kiểm soát chặt chẽ, sau đó xảy ra sự cố sụp bờ kè.
Cụ thể, sau cơn mưa lớn chiều ngày 5.5.2016, nhiều đoạn bờ kè của dự án cầu Xóm Mai bị nước làm sạt lở, cuốn trôi, lộ ra bên dưới những cọc cừ tràm.
Dự án cầu Xóm Mai có tổng vốn đầu tư 9 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục xây bờ kè trị giá hơn 1,2 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án TP.Biên Hòa làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng vào ngày 28.12.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.