Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự diễn tập chống đua xe, gây rối, phá hoại

09/12/2014 11:05 GMT+7

(TNO) Công an TP.HCM đã huy động hơn 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ thực hành diễn tập phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự (ANTT), manh động phá hoại trên địa bàn thành phố năm 2014. Đến dự có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an; Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng các lãnh đạo bộ, ngành trực thuộc Trung ương, thành phố.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên tinh thần các chiến sĩ tham gia diễn tập
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc động viên tinh thần các chiến sĩ tham gia diễn tập - Ảnh:Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM, từ 22 giờ ngày 6.12 đến 2 giờ ngày 7.12, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ tư lệnh thành phố, Thanh niên xung phong thành phố và các sở, ngành, UBND các quận: 5, 7, Tân Bình, Bình Thạnh… huy động hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập đối phó đua xe, gây rối, phá hoại. 

Trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp mới, thực hiện chỉ đạo của Bộ công an và Thành ủy, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM đã tham mưu cho chính quyền thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch diễn tập phương án xử lý tình huống phức tạp về ANTT.

Cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, chuẩn bị tốt mọi mặt để chủ động giải quyết có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là tình huống lợi dụng sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm để tuần hành bằng xe cơ giới gây rối ANTT; đối phó kịp thời mọi thách thức về ANTT xảy ra; đồng thời qua đó răn đe số đối tượng có âm mưu, ý đồ kích động tổ chức đua xe trái phép, gây rối ANTT, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ trên địa bàn.

“Từ ngày 1 - 7.12, Công an TP.HCM đã phối hợp các ngành chức năng tổ chức tập luyện và diễn tập thành công các phương án huy động lực lượng để giải tán, ngăn chặn các hành vi gây rối, kích động phá hoại an ninh trật tự bằng phương tiện xe gắn máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Thành công của công tác diễn tập vừa qua có sự ủng hộ chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và của chính quyền thành phố... Công an thành phố xin gửi lời cám ơn đến lãnh đạo các cấp, chính quyền, các sở ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã hỗ trợ công tác diễn tập vừa qua", thượng tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn của Công an TP.HCM, cho biết.

Đàm Huy

>> Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải
>> Tối nay, diễn tập xử lý tình huống gây rối ở khu vực trung tâm TP.HCM
>> Diễn tập chữa cháy tại công trình đường hầm sông Sài Gòn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.