Phòng chống bão Rammasun: Hoàn thành sơ tán trên 200.000 dân trong ngày hôm nay

18/07/2014 09:52 GMT+7

(TNO) Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong ngày hôm nay 18.7 sẽ có 215.570 người phải sơ tán khỏi các khu vực có thể xảy ra ngập úng, sạt lở đất và lũ quét trong mưa bão Rammasun - bão số 2.

(TNO) Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong ngày hôm nay 18.7 sẽ có 215.570 người phải sơ tán khỏi các khu vực có thể xảy ra ngập úng, sạt lở đất và lũ quét trong mưa bão Rammasun - bão số 2.

>> Bão số 2: Toàn bộ tàu cá đã rời vùng nguy hiểm
>> Bão số 2 giật lên cấp 17, cách Hoàng Sa 250 km
>> Người Hải Phòng bình thản trước bão số 2
>> Bão số 2 giật cấp 16 chỉ còn cách Hoàng Sa 300 km
>> Bạch Long Vĩ sẽ hoàn thành công tác phòng chống bão số 2 trước 18 giờ hôm nay
>> Bắc Bộ sẽ mưa dồn dập trong bão số 2
>> Bão số 2 đang hướng vào biển Đông: 45 tàu, 490 ngư dân còn ở Hoàng Sa
>> Dự báo bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Bão số 2 giật cấp 16, dự báo còn mạnh thêm

Theo tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 6 giờ sáng nay 18.7, các cơ quan chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn neo đậu an toàn cho 69.876 tàu, thuyền, lồng bè và chòi canh với khoảng 223.219 người được cập nhật thường xuyên thông tin về bão số 2 để chủ động phòng tránh.

Hiện tại ở Quần đảo Hoàng Sa có 2 tàu với 28 người đã vào nơi trú bão an toàn tại đảo Lưỡi Liềm. Còn trong vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có 4.210 tàu với 13.701 người đang trên đường di chuyển về.

Qua báo cáo từ các địa phương, dự kiến sẽ có 215.570 người dân ở vùng trũng, thấp ven biển, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét phải di chuyển, sơ tán khỏi chỗ ở. Trong ngày hôm nay, toàn bộ số dân này sẽ được chuyển về nơi an toàn. 

 Sơn tán trên 200.000 người dân trong mưa bão số 2
Dự báo đường đi của bão số 2 đến sáng nay 18.7 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương


Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết, quân đội và các địa phương huy động 122.928 người với 3.076 phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong mưa bão số 2. Trong đó, có 6 máy bay, 70 xe lội nước, 243 tàu và 886 xuồng và trên 1.700 ô tô các loại.

Trưa nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức các đoàn công tác đi về các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đến 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ Bắc và 112,9 độ kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh cấp 14, tức là từ 150 – 166 km/giờ, giật cấp 16 – 17.

Cũng trong chiều qua 17.7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh đã họp giao ban trực tuyến với các cơ quan, đơn vị quân đội đóng tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo các đơn vị trong vùng ảnh hưởng của bão triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, kho tàng và doanh trại quân đội. Ngoài ra, các đơn vị quân đội phải sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động giúp đỡ các địa phương phòng chống bão và ứng cứu kịp thời nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Hoàng Phan – Nguyên Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.