Phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm

07/01/2016 06:18 GMT+7

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Thường trực Ban Bí thư, trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm còn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chiều 6.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt Ban Chỉ đạo 138/CP) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22.10.2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới (gọi tắt Chỉ thị số 48-CT/TW) và tổng kết công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua. Theo Thường trực Ban Bí thư, trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường, tội phạm về kinh tế, tham nhũng... Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.