Phú Quốc: Tiêu hủy hơn 150 kg gia cầm đã bốc mùi hôi thối

20/02/2014 14:18 GMT+7

(TNO) Sáng 20.2, tại một bãi rác ở xã Cửa Dương (Phú Quốc, Kiên Giang ), trạm thú y huyện Phú Quốc đã tiến hành thiêu hủy 150 kg thịt vịt và nội tạng vịt đã bốc mùi hôi thối.

>> Bước ngoặt' cho du lịch đảo ngọc Phú Quốc bay xa

Phú Quốc Tiêu hủy hơn 150 kg gia cầm bốc mùi hôi thối
Thiêu hủy gia cầm đã bốc mùi hôi thôi sáng ngày 20.2

Theo ông Phạm Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Thú y huyện đảo Phú Quốc, đây là số thịt vịt, nội tạng vịt đã được giết mổ sẵn, vận chuyển từ đất liền ra. Đội kiểm tra liên ngành Phú Quốc phát hiện số thịt, nội tạng này đã bốc mùi hôi thối trên một tàu hàng tại cảng Vịnh Đầm, nhưng không có ai nhận.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tại cảng Vịnh Đầm và Bãi Vòng, thường xuất hiện thịt gia cầm được chế biến sẵn, vận chuyển từ đất liền ra, nhưng không có giấy tờ chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện nay, huyện Phú Quốc đang tăng cường kiểm tra tại các bến cảng, bến tàu để kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp tương tự, ông Quang cho biết.

Được biết, Phú Quốc mới đây đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đưa du khách Nga đến Phú Quốc.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Tiêu hủy hơn 700 kg heo sữa bốc mùi hôi thối
>> Phát hiện 400 kg thịt heo bốc mùi hôi thối
>> Phát hiện 400 kg thịt heo bốc mùi hôi thối
>> Bắt vụ vận chuyển 6 tạ nầm heo bốc mùi hôi thối
>> Bắt giữ hơn 1 tấn vú heo bốc mùi hôi thối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.