Phú Yên: 63 bị cáo tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc lãnh án

Đức Huy
Đức Huy
09/06/2020 20:42 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 9.6, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 63 bị cáo trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Các bị cáo phạm tội "tổ chức đánh bạc" bị tuyên mức án cao nhất gồm: Bùi Văn Cần (32 tuổi, ở xã Hòa Xuân Tây, TX.Đông Hòa, Phú Yên) và Trần Thanh Hoài (36 tuổi, ở xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên), mỗi bị cáo bị phạt 8 năm tù. Bị cáo Lê Minh Đức (37 tuổi, ở phường 4) và Lê Tấn Sang (18 tuổi, trú xã An Phú, cùng TP.Tuy Hòa), mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù.

63 người cùng dắt nhau vào tù vì tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Ngoài ra, 26 bị cáo khác cũng phạm tội tổ chức đánh bạc bị tòa tuyên phạt mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 5 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo phạm tội tội "đánh bạc", gồm: bị cáo Lê Bình (58 tuổi, ở phường 3, TP.Tuy Hòa) và Nguyễn Đình Diên (48 tuổi, ở xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa) mỗi bị cáo bị phạt 5 năm tù. 23 bị cáo khác nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù; có 8 bị cáo nhận mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Tòa còn tuyên phạt bổ sung 63 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc mỗi người từ 5 - 40 triệu đồng.
Theo Hội đồng xét xử, từ ngày 6 đến ngày 26.11.2018, Bùi Văn Cần và Trần Thanh Hoài, Lê Minh Đức, Lê Tấn Sang bàn bạc thống nhất với một số người tổ chức sòng bạc trái phép ở khu vực gần mỏ khai thác đá ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP.Tuy Hòa bằng hình thức xóc đĩa cho nhiều người cùng tham gia đánh bạc trái phép, để thu lợi bất chính hơn 235 triệu đồng.
Cũng theo Hội đồng xét xử, vào ngày 26.11.2018, các bị cáo Lê Bình, Nguyễn Đình Diên và 30 con bạc ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk đã tham gia đánh bạc trái phép với số tiền dùng để đánh bạc là hơn 270 triệu đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhung (TX.Sông Cầu) đã đánh bạc trái phép số với số tiền 50 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.