Phục hồi điều tra đối với nguyên Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương

28/03/2015 07:00 GMT+7

Ngày 27.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương, đồng thời hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án ngày 20.2.2011.

Ngày 27.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương, đồng thời hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án ngày 20.2.2011.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt quyết định phục hồi điều tra 3 bị can gồm: Cao Minh Huệ (61 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương; Phan Đăng Trung, nguyên Trưởng phòng NN-PTNT H.Bến Cát, Bình Dương; Đỗ Văn Sâm, nguyên cán bộ Phòng TN-MT H.Bến Cát, Bình Dương. Cả 3 bị can bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Năm 1999, Công ty chế biến cây công nông nghiệp xuất khẩu Sông Bé (Sobexco) có tờ trình xin UBND tỉnh Bình Dương cho phép được bán hơn 650 ha vườn cao su trên đất để lấy tiền trả nợ. UBND tỉnh Bình Dương lúc đó đã chủ trương cho Sobexco bán đấu giá vườn cao su, không tính giá trị đất. Trên cơ sở đó, từ năm 2000 - 2001, Sobexco đã tổ chức bán đấu giá làm 2 đợt đối với diện tích vườn cao su kể trên. Kết quả, có 41 hộ tư nhân đã trúng đấu giá mua hơn 300 ha vườn cao su đợt 1 và 35 hộ khác trúng đấu giá mua gần 350 ha vườn cao su đợt 2. Căn cứ vào hồ sơ Sobexco, ông Cao Minh Huệ, Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Bình Dương lúc đó (nay là Sở TN-MT) đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương thu hồi diện tích đất để giao cho UBND H.Bến Cát xem xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật... Hành vi bán vườn cao su với nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hành vi trái pháp luật. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND H.Bến Cát cấp là sai quy định. Hậu quả của hành vi này là ngay sau khi người mua vườn cao su được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà nước đã mất đi quyền sử dụng hơn 648 ha đất trị giá gần 11 tỉ đồng.

Vụ việc này sau đó được Thanh tra tỉnh Bình Dương và Bộ TN-MT phát hiện, kiến nghị xử lý. Năm 2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Minh Huệ. Việc điều tra kéo dài và phải đình chỉ do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được thiệt hại. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.