Quả bom bi phát nổ được đào lên từ hồ Linh Đàm

11/10/2012 08:33 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 11.10, trao đổi với Thanh Niên Online , đại tá Đặng Văn Vượng - Trưởng Công an H.Gia Lâm (TP.Hà Nội) cho biết: Sau 3 ngày tích cực điều tra làm rõ nguồn gốc đất được dùng để làm gạch, có thể khẳng định quả bom bi phát nổ trong quá trình công nhân của Công ty cổ phần Quyết Chiến đổ đất vào máy đúc gạch, là được chở về từ hồ Linh Đàm về.

Trong khi đó, ông Trần Quyết Chiến, Giám đốc Công ty cổ phần Quyết Chiến cho hay: do đất làm gạch ở quanh khu vực quanh nhà máy khan hiếm nên đã phải đi mua nguồn nguyên liệu từ nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố. Khối lượng đất có lẫn quả bom bi được phía công ty mua lại từ dự án cải tạo hồ Linh Đàm (thuộc Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Cụ thể số đất trên được 15 xe tải trở về khu sản xuất chỉ trước khi xảy ra sự cố ít ngày.


Số đất được mua về từ hồ Linh Đàm - Ảnh: Hà An

Đại tá Vượng cho biết thêm, ngay sau sự việc xảy ra, trong hai ngày 8 và 10.10, lực lượng Bộ đội Công Binh thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, đã phong tỏa hiện trường, rà soát lại toàn bộ khu vực sản xuất gạch, xem còn bom mìn không. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện thêm một quả bom bi nào khác.

Hiện khu vực sản xuất gạch này vẫn đang được phong tỏa, ngưng hoạt động để kiểm tra loại toàn bộ khối lượng đất được mua về từ hồ Linh Đàm. Được biết, sau khi làm rõ được nguồn gốc số đất trên là từ hồ Linh Đàm chở về, Công an H.Gia Lâm đã lập tức có thông báo gửi Công an Q.Hoàng Mai gấp rút rà soát lại bom mìn tại khu vực hồ này.


Khu sản xuất xảy ra sự cố vẫn tiếp tục được rà phá bom mìn - Ảnh: Hà An

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 14 giờ 30 phút ngày 8.10, tại khu sản xuất gạch của Công ty cổ phần Quyết Chiến, trong khi một công nhân đang đưa đất vào máy đúc gạch thì bất ngờ chiếc máy này phát nổ.

Hậu quả anh Trương Phú Tùng (27 tuổi, ở H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chết ngay tại chỗ. Anh Nguyễn Văn Sáu (26 tuổi) và Nguyễn Văn Tư (26 tuổi) đều ở xã Quang Trung, H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.