Quân đội mở rộng vùng tìm kiếm thuyền viên tàu VTB 26

18/07/2017 12:58 GMT+7

Hôm nay 18.7, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các lực lượng mở rộng vùng tìm kiếm trên biển và vùng ven bờ với hy vọng sớm tìm được 3 thuyền viên tàu VTB 26 đang mất tích.

Đó là thông tin được thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) diễn ra sáng nay, 18.7, tại Hà Nội.
Theo thiếu tướng Nghĩa, đến sáng nay vẫn còn 3 thuyền viên trên tàu VTB 26 đang mất tích, mặc dù trong ngày hôm qua, hàng chục tàu, phương tiện của quân đội, hàng hải, biên phòng đã phối hợp với tàu của ngư dân tìm kiếm thuyền viên gặp nạn.
Đặc biệt, trong số những thuyền viên được cứu vớt, có trường hợp được tàu cảnh sát biển phát hiện ứng cứu ở vị trí cách hiện trường tới 8 km. 
Nhận định các thuyền viên có thể bị sóng đẩy trôi xa, trong hôm nay, 18.7, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn sẽ mở rộng vùng biển tìm kiếm cả trên biển lẫn vùng ven bờ. Theo thiếu tướng Nghĩa, lực lượng biên phòng tuyến biển từ khu vực nam Thanh Hóa đến phía bắc Hà Tĩnh sẽ tăng cường quan sát vùng ven biển tìm kiếm thuyền viên bị nạn.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, vẫn còn 4 người mất tích do mưa bão số 2, trong đó có 3 thuyền viên tại Nghệ An và 1 người bị lũ cuốn ở Yên Bái.
Ông Cường đề nghị trong ngày hôm nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động tối đa phương tiện, nhân lực tìm người mất tích.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, thiệt hại do mưa bão số 2 thống kê từ các địa phương đã tăng nhanh: Tỉnh Quảng Bình có 19 người bị thương; các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có 53 tàu cá, 2 xà lan bị chìm, 7 tàu hàng khác đang bị mắc cạn.
Mưa bão số 2 cũng đã làm sập đổ hoàn toàn 54 ngôi nhà và tốc mái, hư hỏng 4.100 ngôi nhà; 31 hộ dân phải di dời, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.