Quan hệ Việt - Mỹ phát triển ngày càng sâu rộng

15/01/2016 06:10 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cho rằng cả hai quốc gia đã làm rất nhiều việc để đẩy mạnh tốc độ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước...

Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cho rằng cả hai quốc gia đã làm rất nhiều việc để đẩy mạnh tốc độ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước...

Ngày 14.1, tại Hội nghị quốc tế “20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Triển vọng hợp tác kinh tế giáo dục và tiếp theo Hiệp định TPP”, Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius cho rằng cả hai quốc gia đã làm rất nhiều việc để đẩy mạnh tốc độ bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, mang lại lợi ích lớn cho cả hai nền kinh tế, đặc biệt là VN.
Sắp tới, khi TPP được thông qua (dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2016), tình hình xuất khẩu của VN sẽ tăng lên 21% đóng góp GDP thay vì 15% như hiện nay. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhận xét trong 20 năm qua mối quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển rực rỡ và mở rộng ra rất nhiều hợp tác quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực: kinh doanh thương mại, giáo dục, khoa học kỹ thuật, hợp tác an ninh quốc phòng cấp quốc tế...
Hội nghị do Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quan hệ quốc tế (CSSD) phối hợp với Công ty Le Media tổ chức tại TP.HCM. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.