Quảng Nam: Bắt tạm giam tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn chết người

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/06/2021 15:13 GMT+7

Sau khi xảy ra tai nạn chết người ở Quảng Nam, Phan Minh điều khiển xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều 22.6, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Minh (43 tuổi, ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vào khoảng 23 giờ ngày 11.6, Phan Minh điều khiển xe tải BS 79C -090.45 lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công. Khi đến ngã tư Võ Chí Công giao với Quốc lộ 40B, xe tải BS 79C - 090.45 gây tai nạn khiến anh N.B.T. (19 tuổi, ở xã Tam Tiến, H.Núi Thành, Quảng Nam), đang điều khiển xe máy, tử vong. Sau tai nạn, Minh không xuống xe kiểm tra mà tăng ga bỏ chạy.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an TP.Tam Kỳ nhận định phương tiện gây tai nạn là xe tải. Người dân cung cấp thông tin vào thời điểm xảy ra tai nạn có gặp một xe tải 3,5 tấn lưu thông theo hướng nam - bắc.

Trích xuất camera tại H.Núi Thành (Quảng Nam) và tỉnh Quảng Ngãi, công an phát hiện phương tiện nghi vấn là xe tải BS 79C - 090.45. Trích xuất camera tại trạm thu phí TX.Điện Bàn (Quảng Nam), công an thu thập được nhiều dấu vết quan trọng từ xe tải này.

Chiều 18.6, lực lượng công an vào TP.Phan Thiết làm việc với Phan Minh, chủ xe tải BS 79C - 090.45. Qua làm việc, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn, tông chết người của mình. Minh khai nhận, sau khi gây tai nạn, thấy đường vắng nên quyết định bỏ trốn. Sợ bị phát hiện, Minh không tiếp tục lưu thông trên đường Võ Chí Công mà rẽ vào trung tâm TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), chạy lên Quốc lộ 1 ra Đà Nẵng. Sau khi giao hàng cá đông lạnh xong thì quay về TP.Phan Thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.