Quảng Nam: Buộc người phá rừng trồng lại rừng

15/06/2009 22:35 GMT+7

Ngày 15.6, ông Lê Minh Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo Sở NN-PTNT tỉnh tập trung rà soát các dự án, lập danh sách cá nhân xâm hại đến rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân nào phá rừng, ngoài việc xử phạt hành chính, tỉnh còn buộc tổ chức, cá nhân đó phải trồng lại rừng với diện tích tương ứng diện tích đã phá (trừ trường hợp khởi tố hình sự).

Cuối tháng 5.2009, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện gần 20 ha rừng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh bị chặt phá để lấy đất làm rẫy. Cụ thể, tại Tiểu khu 231 (thị trấn Thành Mỹ, H. Nam Giang) có gần 15 ha rừng bị chặt phá và khu rừng đặc dụng tại Tiểu khu 442 (xã Phước Ninh, H.Nông Sơn) cũng có khoảng 5 ha bị chặt phá... Lực lượng kiểm lâm tỉnh cũng đã phát hiện dọc đường Hồ Chí Minh có gần 330m³ gỗ khai thác trái phép tại Tiểu khu 429 (xã Quế Trung, H.Nông Sơn).

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 700 vụ liên quan đến phá rừng; tịch thu hơn 1.072m³ gỗ xẻ và hơn 572m³ gỗ tròn; tạm giữ 44 ô tô, 45 xe máy cùng hàng chục phương tiện tham gia vận chuyển, khai thác gỗ trái phép... Trước đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng đã ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với bà Nguyễn Thị Chạy (SN 1955, trú tại huyện Đông Giang) với số tiền 24,8 triệu đồng và buộc bà Chạy phải trồng lại 24.840m2 rừng tương tự bị phá.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.