Quảng Nam đề xuất cấm chăn nuôi ở nhiều địa phương

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/04/2021 10:14 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, UBND tỉnh Quảng Nam trình Đề án quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi.

Hôm qua 19.4, tại kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (kỳ họp chuyên đề cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 - 2021), UBND tỉnh đã trình Đề án quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, trong đó có 13 phường. Đó là: Tân Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, An Sơn, An Xuân, An Phú (TP.Tam Kỳ), Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân An, Cửa Đại, Cẩm An (TP.Hội An), Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn).
Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân cũng không được chăn nuôi ở khu vực trung tâm xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh…
Theo UBND tỉnh, tại Quảng Nam có hơn 70% dân số sống ở vùng nông thôn, phần lớn người dân gắn với sản xuất chăn nuôi.
Tuy nhiên, ngành chăn nuôi đối diện nhiều khó khăn như mức độ rủi ro cao do dịch bệnh, sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị chưa phát triển,chất lượng sản phẩm thiếu tính cạnh tranh, ô nhiễm môi trường sống… Trong khi đó, việc xử lý tình trạng ô nhiễm do chăn nuôi còn vướng do chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.