Quảng Nam: Hơn 77.700 căn nhà bị ngập trong lũ

18/11/2013 16:42 GMT+7

(TNO) Ngày 18.11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Nam cho biết đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15-16.11 đã khiến hơn 77.700 nhà dân tại các địa phương bị ngập trong nước.

* Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn

 
Đợt lũ trong ngày 16.11 gây ngập hàng chục ngàn nhà dân tại Quảng Nam

Cụ thể, huyện Đại Lộc có 34.000 nhà, Điện Bàn có 18.700 nhà, Duy Xuyên 17.000 nhà, TP.Hội An 6.842 nhà, Nông Sơn 1.200 nhà. Ngoài ra, các trụ sở công cộng cũng bị ngập nặng với 58 trường học, 6 trạm y tế, 6 cơ quan UBND xã, phường.

Sau khi lũ rút, thống kê thiệt hại ban đầu cho biết mưa lũ đã làm ngập úng, hư hại 150 ha lúa vụ đông tại Duy Xuyên, gần 1.100 ha rau màu; làm chết và cuốn trôi hơn 900 con gia súc và gần 24.000 con gia cầm.

Ngoài ra, lũ lớn còn vùi lấp, gây sạt lở gần 90.100 m3 đất đá, trong đó, huyện Đại Lộc chịu thiệt hại nặng nhất.

* Cùng ngày, người nhà nạn nhân Phan Thị Lan (80 tuổi, trú khối phố 6, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) xác nhận, đã tìm thấy thi thể của cụ Lan sau 2 ngày bị mất tích do lũ cuốn.

Trước đó, vào tối 16.11, cụ Lan trên đường về nhà (khi đang tránh lũ tại nhà con) đã bị trượt chân, té xuống dòng nước lũ đang chảy, mất tích.

Ngay sau đó, người nhà cùng chính quyền địa phương tổ chức người và phương tiện tìm kiếm nhưng do lũ lớn nên không tìm thấy.

Khoảng 15 giờ ngày 18.11, thi thể cụ Lan đã được tìm thấy trong một đám bèo tại vị trí cách nhà gần 1 km.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> 15 người chết do mưa lũ ở miền Trung
>> Quảng Ngãi: 2 người chết do mưa lũ
>> Mưa lũ ở miền Trung, Tây nguyên sẽ phức tạp sau áp thấp nhiệt đới
>> Nuôi thủy sản mùa lũ, lãi cao
>> Trồng khoai lang trong mùa lũ cho thu nhập cao
>> Mùa lũ ở vùng đất núi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.