Quảng Nam: Thợ sơn nước chém chết bạn nhậu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/09/2020 18:22 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Lê Văn Thông dùng dao chém chết bạn nhậu và chém một người khác bị thương.

Chiều 7.9, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan vụ chém chết bạn nhậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thông (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Thông là bị can chém chết ông Huỳnh Văn Tuấn (48 tuổi, ở Cà Mau) do mâu thuẫn trong cuộc nhậu.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, qua lời khai ban đầu của Thông, bị can và ông Tuấn làm cùng chỗ, ở cùng nhau nên khá thân thiết. Do ông Tuấn quê ở tận Cà Mau ra Quảng Nam làm việc nên không có phương tiện đi lại, hằng ngày Thông hay chở ông Tuấn đi làm.

Vào khoảng 16 giờ ngày 29.8, nhóm 7 công nhân lưu khú ở khu trọ của bà V.T.B tại thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa (H.Duy Xuyên) tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Thông và ông Tuấn xảy ra mâu thuẫn và khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Thông dùng dao chém chết ông Tuấn.

Chưa dừng lại, Thông tiếp tục chém anh Phan Dương Tưởng (26 tuổi, ở xã Bình Tú, H.Thăng Bình) khiến anh Tưởng bị thương.

Sau khi chém chết bạn nhậu, Lê Văn Thông bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt vào khoảng 14 giờ ngày 31.8 tại H.Tuy An (Phú Yên) khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.