Quảng Ngãi: 2 anh em tử vong do đuối nước khi đi bắt ốc

19/02/2021 15:14 GMT+7

Anh Nguyễn Vinh (41 tuổi) và em vợ là Nguyễn Tấn Đạt (27 tuổi, cùng ở Quảng Ngãi) đi bắt ốc thì bị đuối nước, tử vong.

Trưa 19.2, chính quyền xã Phổ An (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi) cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể 2 người tử vong do đuối nước khi đi bắt ốc.
Nạn nhân là anh Nguyễn Vinh (41 tuổi, quê ở xã Đức Tân, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) và anh Nguyễn Tấn Đạt (27 tuổi, quê ở xã Phổ An, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), là em vợ của anh Vinh.
Khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai anh cùng đi bắt ốc tại sông Thoa, đoạn chảy qua địa bàn xã Phổ An, thì bị đuối nước.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động người dân tìm kiếm và đưa thi thể về cho gia đình an táng.
Hoàn cảnh của 2 nạn nhân bị đuối nước rất thương tâm. Trong đó, anh Vinh qua đời bỏ lại người vợ trẻ và 2 con thơ dại. Anh Đạt phải hoãn lễ cưới vào ngày mùng 4 Tết Tân Sửu vừa qua để phòng dịch bệnh Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.