Quảng Ngãi: 2 trường hợp tiếp xúc ca bệnh thứ 31 âm tính với Covid-19

Phạm Anh
Phạm Anh
12/03/2020 17:00 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã có kết quả xét nghiệm đối với 2 trường hợp ở Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 và 1 du khách Nam Phi.

Chiều 12.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có kết quả xét nghiệm đối với 2 trường hợp ở Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (H.Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi ) có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 và 1 du khách Nam Phi. Cả 3 trường hợp đều âm tính với Covid-19.
Bệnh nhân thứ 31 là nam (49 tuổi), quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội) sáng 2.3 cùng với bệnh nhân thứ 17. Sau đó, bệnh nhân thứ 31 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam gửi xét nghiệm, bị dương tính với Covid-19.

7 mẫu bệnh phẩm đều âm tính với Covid-19

Ngày 5.3, bệnh nhân thứ 31 đã đi cùng chuyến bay VN185 từ Hà Nội về Đà Nẵng với 2 cán bộ, lãnh đạo của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Cả hai trường hợp này (42 tuổi và 52 tuổi), đều có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 31 nên phải cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 11.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang, đến trưa 12.3 đã nhận được kết quả xét nghiệm: cả 2 đều âm tính Covid-19.
Ngoài ra, mẫu bệnh phẩm trường hợp thứ 3 là du khách người Nam Phi, người này cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 15.2 đến nay.
Ngày 9.3, bệnh nhân người Nam Phi có biểu hiện sốt, ho và mệt mỏi nên đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, được bệnh viện chẩn đoán bị viêm phổi cấp, nên lấy mẫu gửi đi xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang, cho kết quả âm tính.
  Tính đến nay, tỉnh  Quảng Ngãi đã gửi 7 mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm Covid-19 tại Viện Pasteur Nha Trang, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.