Quảng Ngãi: Đưa bệnh viện Dung Quất vào hoạt động

30/01/2007 22:28 GMT+7

Sáng 30/1, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã tổ chức long trọng buổi lễ công bố đưa bệnh viện Dung Quất đi vào hoạt động. Dự lễ có ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Trần Lê Trung - Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất; ông Phạm Hồng Phương - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi. Ngoài ra, còn có đại diện của Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện Dung Quất với tổng vốn đầu tư 137,9 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 (2002 - 2006) là 72 tỷ đồng có qui mô 100 giường, giai đoạn 2 (sau năm 2010) là 65,915 đồng với đủ các khoa và phòng chức năng, được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 số, máy phân tích huyết học 18 thông số, máy gây mê kèm thở, máy điều trị điện từ trường... được nhập từ các nước Mỹ, Nhật, Hàn Quốc.

Từ năm 2007, bệnh viện triển khai khám, điều trị ngoại trú về nội, ngoại khoa, một số chuyên khoa khác và bảo đảm khám cấp cứu. Ngoài ra, bệnh viện còn tham gia công tác y tế tại địa phương như phòng chống dịch, cấp cứu tại chỗ khi có bão lụt xảy ra. Việc bệnh viện Dung Quất đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ cho công nhân các đơn vị thi công, nhân dân trong vùng mà còn góp phần tạo lực hấp dẫn để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất.

Phúc Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.