Quảng Ngãi thêm bệnh nhân Covid-19 được công bố hết bệnh

Phạm Anh
Phạm Anh
19/08/2020 18:58 GMT+7

Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Covid-19 thứ 621 ở thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Trưa 19.8, Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi công bố khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Covid-19 thứ 621 ở thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Đây là ca bệnh nhân Covid- 19 thứ 3 được điều trị khỏi ở Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 3.8, nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 621 (60 tuổi, ở xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) được đưa đến Cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) điều trị.

Từ đó đến nay, sau 4 lần xét nghiệm liên tục, bệnh nhân Covid-19 thứ 621 đều âm tính với Covid-19, nên Bệnh viện dã chiến Quảng Ngãi (Khu kinh tế Dung Quất, H,Bình Sơn) công bố điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện.

Theo đó, bệnh nhân Covid-19 thứ 621 được bố trí ô tô đưa về nhà ở xóm 3, thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương và bệnh nhân phải tuân thủ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 19.8: Thêm 4 ca mắc mới ở Hải Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng

Đến nay, trong 6 ca mắc bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi đã điều trị khỏi bệnh cho 3 ca, gồm: bệnh nhân 370, 419 và 621. Hiện còn đang điều trị các BN 590, 786 và 787 tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi.

UBND H.Bình Sơn cho biết, khoảng 8 giờ ngày 20.8, địa phương sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân 419 sau khi công bố khỏi bệnh Covid-19 ngày 12.8 thì được xuất viện, nhưng chiều tối ngày 15.8 đã nhập viện trở lại với triệu chứng tức ngực, khó thở.

Qua khám và điều trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu hầu họng để xét nghiệm chẩn đoán bệnh Covid-19. Tuy nhiên, kết quả cho biết, bệnh nhân 419 âm tính và không phải tái mắc Covid-19 mà do hội chứng rối loạn phân ly (hysteria).

Theo giải thích của các bác sĩ, rối loạn phân ly hysteria làm ảnh hưởng đến các hoạt động tự chủ hay chức năng cảm giác, nó gợi ý đến một bệnh thần kinh hay bệnh nội khoa. Khởi phát của nó thường được bắt đầu bằng một sự kiện căng thẳng. 

Với bệnh nhân 419, phải xét nghiệm thêm 2 lần liên tục nữa và cho kết quả âm tính với Covid-19 mới được xuất viện. Đến ngày 19.8, các triệu chứng liên quan đến rối loạn phân ly Hysteria của bệnh nhân Covid-19 thứ 419 đã giảm bớt, sức khỏe ổn định.

Tổng hợp Covid-19 ngày 19.8: Việt Nam sắp 1.000 ca nhiễm; vài nơi xuất hiện sự chủ quan, lơ là

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.