Quảng Ninh nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

20/10/2013 02:04 GMT+7

Tối 19.10, tại quảng trường 30.10, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh (30.10.1963 - 30.10.2013) và 20 năm thành lập TP.Hạ Long. Nhiều đoàn đại biểu của các nước Trung Quốc, Lào; lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư, các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng vạn người dân tỉnh Quảng Ninh tham dự lễ mít tinh.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 50 năm qua. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ đã thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tỉnh Quảng Ninh và Huân chương Độc lập hạng nhì cho TP.Hạ Long vì các thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Là tỉnh duy nhất cả nước có 4 TP, trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Quảng Ninh đã đạt hơn 11%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Quảng Ninh năm 2012 đạt khoảng 412 triệu USD, tăng gấp 15 lần so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013, Quảng Ninh tiếp tục thu hút thêm 5 dự án mới với tổng số vốn lên tới 382,715 triệu USD, bằng 80% so với năm 2012.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.