Quảng Ninh: Tai nạn hầm lò làm chết 3 công nhân

20/07/2005 23:54 GMT+7

Vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 19.7, tại hầm lò của Xí nghiệp Xây lắp và sản xuất than Khe Chàm 2 (thị xã Cẩm Phả), một tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra làm 3 công nhân chết, 2 bị thương, nguyên do không kiểm soát được tốc độ của xe goòng.

Các nạn nhân tử vong là: Trần Văn Quyết (thợ lò bậc 4/6, quê xã Vũ Lạc, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Quang Chử (thợ lò bậc 4/6, quê xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Đỗ Xuân Quảng (thợ lò thực tập, quê xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Hai người bị thương nặng là Lê Đình Khói (thợ lò bậc 4/6, quê xã Đại Hợp, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Tiến Khanh (thợ lò thực tập). Đây là lần thứ hai trong năm nay, xí nghiệp này để xảy ra tai nạn lao động (lần trước sập lò vào ngày 28.1 làm 4 công nhân chết).

Nguyễn Trường

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.