Quảng Ninh thí điểm dịch vụ du thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/10/2019 12:07 GMT+7

Dịch vụ du thuyền chở khách trên vịnh Hạ Long vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép hoạt động thí điểm từ tháng 10.2019 đến hết năm 2020.

Ngày 29.10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa chấp thuận phương án hoạt động thí điểm dịch vụ du thuyền cao cấp chở khách tham quan trên vịnh Hạ Long.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ du thuyền Việt (phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) đưa vào hoạt động thí điểm 2 du thuyền Leader 36, số hiệu QN - 8909 và BB QN - 4806. Cả 2 du thuyền được hoạt động trên các tuyến điểm tham quan ở vịnh Hạ Long.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng ban thường trực, Ban quản lý vịnh Hạ Long, cho biết đơn vị này đã lập phương án bảng giá vé tham quan cho đối tượng du khách sử dụng dịch vụ du thuyền cao cấp trên là 900.000 đồng/người. Còn lại giá dịch vụ vận chuyển là giữa du khách hợp đồng với đơn vị cung cấp.
“Chúng tôi mới chỉ cho du thuyền hạng sang hoạt động thí điểm đến hết năm 2020, sau đó sẽ cân nhắc có đưa vào hoạt động chính thức hay không, bởi UNESCO nhiều lần khuyến nghị cần giảm số lượng tàu trên vịnh Hạ Long. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang xây dựng quy hoạch và hạn chế loại phương tiện này chứ không thể cấp tràn lan như tàu chở khách thông thường được”, ông Huỳnh cho biết.
Trước đó, vào tháng 8, báo Thanh Niên đã có bài phản ánh về dịch vụ du thuyền với giá dịch vụ hàng nghìn USD hoạt động “chui” trên vịnh Hạ Long mà không bị cơ quan chức năng nào kiểm soát. Sau phản ánh trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng phương án quản lý phương tiện này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.