Quảng Trị phát hiện nhiều ổ cúm gia cầm

11/02/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Ngày 11.2, UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết tại địa phương có tới 3.200 con vịt bị nhiễm bệnh cúm gia cầm, chủ yếu là vịt trên 20 ngày tuổi.

(TNO) Ngày 11.2, UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết tại địa phương vừa xuất hiện nhiều ổ cúm gia cầm tại thôn Nhan Biều (xã Triệu Thượng), thôn Giáo Liêm (xã Triệu Độ), thôn Thượng Trạch (xã Triệu Sơn). 

Đầu năm, bùng phát cúm gia cầm
Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan

Tổng cộng có tới 3.200 con vịt bị nhiễm bệnh, chủ yếu là vịt trên 20 ngày tuổi.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng cán bộ thú y tiến hành tiêu huỷ đàn vịt bị nhiễm bệnh trên và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như phun thuốc, tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại chăn nuôi để ngăn ngừa dịch bệnh, đồng thời thông báo cho các hộ gia đình theo dõi đàn gia cầm, báo cáo kịp thời khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh dịch...

Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương không cho vận chuyển gia cầm ra, vào tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Chủng cúm gia cầm mới gây lo ngại tại Trung Quốc
>> Báo động chủng virus cúm gia cầm mới H10N8
>> Một người tử vong do cúm gia cầm
>> Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm thứ 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.