Quốc hội Mỹ quan tâm đến biển Đông

01/04/2015 06:25 GMT+7

Hôm qua 31.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lần lượt tiếp đoàn nghị sĩ của Hạ viện Mỹ do Lãnh tụ phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu đang thăm và làm việc tại VN.

Hôm qua 31.3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lần lượt tiếp đoàn nghị sĩ của Hạ viện Mỹ do Lãnh tụ phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu đang thăm và làm việc tại VN.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị bà Nancy Pelosi và các nghị sĩ trong đoàn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư song phương, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gỡ bỏ các rào cản thương mại và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa của VN, đẩy mạnh hợp tác nhân đạo và giải quyết hậu quả chiến tranh.

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp bà Pelosi và đoàn nghị sĩ Mỹ. Bà Nancy Pelosi khẳng định sự ủng hộ của các nghị sĩ đối với quan hệ đối tác toàn diện VN - Mỹ và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác về kinh tế, giáo dục - đào tạo, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Các nghị sĩ chia sẻ đánh giá của VN về tình hình khu vực, đồng thời khẳng định sự quan tâm của quốc hội Mỹ đối với vấn đề biển Đông.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.