Quốc hội quyết nghị giữ môn sử trong chương trình sách giáo khoa mới

27/11/2015 18:03 GMT+7

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 sau hơn một tháng làm việc diễn ra chiều nay 27.11, Quốc hội đã quyết nghị tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 sau hơn một tháng làm việc diễn ra chiều nay 27.11, Quốc hội đã quyết nghị tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.

Quốc hội họp phiên bế mạc - Ảnh: Ngọc ThắngQuốc hội họp phiên bế mạc - Ảnh: Ngọc Thắng
Cụ thể, trong phiên họp bế mạc, Quốc hội đã thông qua hàng loạt bộ luật, nghị quyết quan trọng, như Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết về tình hình việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020...
Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã thông qua bộ luật Hình sự (sửa đổi), bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)..., sau khi đã nghe trình bày các báo báo tiếp thu, chỉnh lý các dự luật này.
Tại nghị quyết về hoạt động chất vấn và giám sát chuyên đề sau phiên chất vấn “chốt” lại nhiệm kỳ, Quốc hội yêu cầu ngành giáo dục phải thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Quốc hội, tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới.
Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu ngành y tế giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải bệnh viện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chất lượng khám chữa bệnh; đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. 

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ yêu cầu Bộ Nội vụ phải sớm khắc phục tồn tại của việc bổ nhiệm chức vụ, cấp “hàm”; thực hiện đổi mới tuyển dụng, phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý để triển khai thực hiện thống nhất, chặt chẽ trên toàn quốc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao kết quả điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ năm 2015. Theo Chủ tịch, 2016 là năm đầu tiên của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020, nên Chính phủ phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, cải thiện chất lượng tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, tập trung đẩy mạnh các đột phá chiến lược, nâng cao năng suất lao động, cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, có những giải pháp hiệu quả bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện thu nhập của nhân dân và đẩy mạnh chống tham nhũng, tăng cường bảo vệ quốc phòng, an ninh...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.