Quốc hội tập trung bàn về công tác lập pháp

03/11/2008 00:00 GMT+7

Hôm nay 3.11, kỳ họp thứ 4, Quốc hội (QH) khóa XII sang tuần làm việc thứ 4. Trong tuần này, QH chủ yếu tập trung bàn về công tác lập pháp, nghe và thảo luận các dự án: Luật Bồi thường nhà nước, Luật Lý lịch tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự, Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND quận huyện, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN VN ở nước ngoài, Luật Quy hoạch đô thị.

Riêng ngày 5.11, QH sẽ dành để nghe và thảo luận báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ ngành, địa phương từ năm 2005 - 2007 của Chính phủ. Nội dung này được Đài truyền hình VN truyền trực tiếp. Các nội dung quan trọng khác như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 sẽ được QH thông qua vào các ngày 6 và 8.11.

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.