Quốc lộ 14 "nát như tương"

20/11/2011 17:02 GMT+7

(TNO) Những năm qua, quốc lộ 14 xuống cấp trầm trọng. Đây được coi là tuyến đường có nhiều điểm đen tai nạn giao thông.

(TNO) Những năm qua, quốc lộ 14 xuống cấp trầm trọng. Đây được coi là tuyến đường có nhiều điểm đen tai nạn giao thông.

Quốc lộ 14 là con đường dài thứ hai sau quốc lộ 1A và là tuyến giao thông huyết mạch từ Bình Phước đi các tỉnh Tây Nguyên. Nhưng nhiều năm nay, đường xuống cấp khiến người dân sống ven quốc lộ 14 (đoạn qua các huyện Đồng Phú, Bù Đăng….) bức xúc.

Anh Nguyễn Thanh Hải, một tài xế xe khách thường chạy trên quốc lộ 14, cho biết đường nát như tương; đầy ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm.

Anh Hải nói trước kia xe khách chạy từ Gia Lai về TP.HCM trung bình chỉ mất 10 - 11 tiếng nay phải mất 14 - 15 tiếng. Do nhiều ổ voi, ổ gà nên chuyện xe ôtô bị gãy nhíp là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Theo anh Tuân, một người dân sống ven quốc lộ 14, hai năm nay, ngày nào nhà anh cũng phải sống với cảnh nắng bụi mù mịt, mưa lầy lội.

"Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ người đi xe máy sụp hố té ngã chấn thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu”, anh Tuân cho biết.


Quốc lộ 14 đầy ổ voi, ổ gà - Ảnh: Công Nguyên


Phân vân không biết nên đi lối nào - Ảnh: Công Nguyên


Những ổ voi rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông - Ảnh: Giang Phương


Trời nắng, quốc lộ 14 mù mịt bụi - Ảnh: Giang Phương

Công Nguyên - Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.