Ả Rập Xê Út dọa bắn hạ máy bay Israel tấn công Iran

09/08/2012 18:47 GMT+7

(TNO) Ả Rập Xê Út dọa bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Israel bay ngang không phận nước này trên lộ trình đến và rời khỏi Iran, báo Yedioth Ahronoth của Israel đưa tin ngày 9.8.

Thông điệp trên được đưa ra cho các quan chức cao cấp của Mỹ trong những cuộc thảo luận gần đây ở Jerusalem.

Cả Israel lẫn Mỹ đều tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Washington và các đồng minh nói rằng Iran đang nỗ lực chế tạo một quả bom hạt nhân, cáo buộc mà Tehran cực lực bác bỏ.

 Ả Rập Xê Út dọa chặn máy bay Israel đánh Iran
Ả Rập Xê Út sẽ không để chiến đấu cơ Israel bay qua không phận - Ảnh: AFP

Tuyến đường ngang qua Ả Rập Xê Út là một trong bốn tuyến bay được tình báo Israel xác định để tiến hành cuộc tấn công khả dĩ vào Iran.

Truyền thông Israel đưa tin hiện Ả Rập Xê Út sở hữu các chiến đấu cơ và các hệ thống phòng thủ tinh vi do Mỹ sản xuất.

Hồi tháng 2, tờ The New York Times cho biết Israel sẽ phải dùng ít nhất 100 máy bay nếu nước này quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Các máy bay này sẽ phải bay khoảng 1.600 km qua lãnh thổ các nước đối địch.

Không lực Israel đã sử dụng không phận Ả Rập Xê Út vào năm 1981 trong một chiến dịch phá hủy nhà máy điện hạt nhân Osirak của Iraq. Đã không có máy bay nào bị bắn hạ trong vụ tấn công đó.

Trùng Quang

>> Công chúa Ả Rập Xê Út muốn tị nạn ở Anh
>> Ả Rập Xê Út báo động chiến tranh?
>> Ả Rập Xê Út "xử trảm" kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cho phụ nữ tham gia Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.