Đức ngừng xuất khẩu thiết bị quân sự cho Nga

24/04/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Hãng RIA Novosti ngày 24.4 dẫn nguồn nhật báo Đức Sueddeutsche Zeitungen cho biết chính quyền Đức đã hoãn phê duyệt gần 70 hồ sơ xin xuất khẩu vũ khí cho Nga trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn ở Ukraine.

Quan hệ Nga-Đức xấu đi vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine - Ảnh: Reuters
Quan hệ Nga - Đức xấu đi vì cuộc khủng hoảng tại Ukraine - Ảnh: Reuters 

Tờ báo viện dẫn phản hồi của chính phủ Đức với một đề nghị do đảng Xanh đệ trình. Theo đó, lệnh cấm đối với số hàng xuất khẩu trị giá 7,2 triệu USD được áp đặt “do tình hình chính trị hiện tại”.

Tháng trước, chính quyền Đức tuyên bố sẽ không phê duyệt các thương vụ liên quan đến việc xuất khẩu thiết bị quân sự cho Nga.

Berlin cũng đang cân nhắc khả năng bác bỏ những hồ sơ tương tự đã được nhà chức trách phê duyệt trước đó với lý do những hàng cung cấp như vậy “có thể gây phiền phức”.

Đức trước đó đã đình chỉ hợp tác giữa Nga và Rheinmetall AG, một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu u đang đảm trách việc xây dựng một trung tâm huấn luyện quân sự dành cho 30.000 binh sĩ ở Mulino gần khu vực Nizhny Novgorod của Nga.

Việc xây dựng trung tâm trên, được thực hiện theo hợp đồng trị giá 138 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay.

Trùng Quang

>> Máy bay quân sự Ukraine dính đạn ở khu miền đông
>> Mỹ tố Nga đưa binh sĩ vào đông Ukraine
>> Mỹ công bố ảnh chứng minh quân đội Nga có mặt tại Ukraine
>> Nga, Ukraine, Mỹ và EU đạt thỏa thuận về khủng hoảng Ukraine
>> Ukraine vẫn giằng co sau thỏa thuận quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.