Hải quân Nga thêm tàu đổ bộ mới vào năm 2018

12/06/2015 09:43 GMT+7

(TNO) Hải quân Nga sẽ nhận tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov vào năm 2018 sau khi các công đoạn hoàn thiện và thử nghiệm được tiến hành cuối năm 2015.

(TNO) Hải quân Nga sẽ nhận tàu đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov vào năm 2018 sau khi các công đoạn hoàn thiện và thử nghiệm được tiến hành cuối năm 2015.

Tàu đổ bộ lớp Ivan Gren của Hải quân Nga - Ảnh chụp màn hình Itar Tass
Ông Vladimir Tryapichnikov, lãnh đạo cục đóng tàu Hải quân Nga tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad ngày 11.6 đã xác nhận thông tin trên. Ông Tryapichnikov nói rằng con tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga năm 2018 sau khi hoàn tất các cuộc chạy thử vào cuối năm 2015, theo hãng tin Itar Tass (Nga) ngày 12.6.
Các tàu đổ bộ thuộc lớp Ivan Gren có lượng giãn nước 5.000 tấn, có thể hỗ trợ tốt cho các chiến dịch đổ bộ vào bờ biển với 300 lính thủy đánh bộ, 40 xe bọc thép chở lính hoặc 13 xe tăng cùng với một trực thăng Kamov Ka-29. Tàu độ bộ loại này còn được trang bị một pháo 76 mm, 2 pháo phòng không 30 mm AK-630 và nhiều tổ hợp pháo - tên lửa.
“Tàu Pyotr Morgunov có phạm vi hoạt động lên tới 6.000 km, cho phép tàu hoàn thành các nhiệm vụ tại các vùng biển xa. Ngoài ra tàu còn có thể chở theo một trực thăng”, ông Tryapichnikov cho biết.
Ông Tryapichnikov cũng thông báo rằng Hải quân Nga sẽ đóng thêm tàu đổ bộ thế hệ mới đầu tiên vào năm 2020, lớn hơn các tàu lớp Ivan Gren nhiều lần và có thể chở theo nhiều trực thăng. Ông nói dự án đóng những tàu này sẽ được tiến hành trong 5 năm tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.