Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận lớn tại vùng Viễn Đông

11/08/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng Viễn Đông của Nga vào hôm 9.8.

(TNO) Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng Viễn Đông của Nga vào hôm 9.8.

“Mục tiêu chính của các cuộc tập trận này là nhằm đánh giá khả năng bảo vệ quyền lợi quốc gia của Nga tại vùng Viễn Đông của Hạm đội Thái Bình Dương”, hãng tin Itar-Tass (Nga) dẫn lời đại tá Roman Martov, phát ngôn viên của hạm đội Nga.

“Các cuộc tập trận sẽ được chia thành hai đợt, kéo dài trong 15 ngày và sẽ diễn ra trên khắp vịnh Peter Đại Đế, eo biển Tatar/Vịnh Avacha”, ông Martov nói thêm.

Có hơn 30 tàu chiến và ca nô, 10 tàu hỗ trợ, 20 máy bay và trực thăng, cùng khoảng 3.000 binh lính và chuyên gia dân sự tham gia đợt tập trận lần này.

Cùng với các đơn vị vũ trang, các đơn vị thuộc nhiều cơ quan cấp cao khác của Nga, gồm Bộ Nội vụ, Bộ Xử lý tình huống khẩn cấp, Bộ Vận tải và Cơ quan an ninh liên bang cũng tham gia diễn tập.

Hoàng Uy

>> Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có tàu chiến mới
>> Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến vào Địa Trung Hải
>> Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương thăm Việt Nam
>> Mỹ thay tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.