Infographic: Tàu tên lửa hạng nhẹ Molniya

04/05/2015 16:30 GMT+7

(TNO) Tàu hộ tống tên lửa hạng nhẹ mẫu thiết kế 1241, được Liên Xô phát triển vào cuối thập niên 1970 đến thập niên 1990, tên gọi Molniya (Tia chớp); NATO gọi là tàu hộ tống lớp Tarantul. Hải quân Việt Nam đang biên chế loại tàu này với phiên bản dự án 1241.8.

(TNO) Tàu hộ tống tên lửa hạng nhẹ mẫu thiết kế 1241, được Liên Xô phát triển vào cuối thập niên 1970 đến thập niên 1990, tên gọi Molniya (Tia chớp); còn theo phân loại của NATO có tên là tàu hộ tống lớp Tarantul.

Thiết kế này theo phân hạng của Hải quân Liên Xô có 2 biến thể chính đảm nhiệm các nhiệm vụ: 1241.2 chuyên săn ngầm, 1241.1 và 1241.8 là tấn công bằng tên lửa cao tốc. Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện thực tế mà mỗi biến thể được trang bị khí tài và phương tiện tác chiến phù hợp. Trong đó, tàu thế hệ 1241.8 được đánh giá cao hơn thế hệ 1241.1 bởi vũ khí và hệ thống điều khiển chỉ huy tác chiến hiện đại hơn hẳn.

Hiện Hải quân Nhân dân Việt Nam đã biên chế tàu tên lửa thuộc dự án 1241.8, trong đó có một số đang được đóng mới tại Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ với Nga.

Thanh Niên Online xin giới thiệu đồ họa tính năng của loại tàu chiến hiện đại này. Các thông số dưới đây dựa theo thông tin công khai của nhà sản xuất nước ngoài, không nhất thiết trùng với phiên bản mà Việt Nam sản xuất và sử dụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.