Iran có thể nhận tên lửa S-300 vào cuối năm nay

17/04/2015 13:25 GMT+7

(TNO) Nga đã đồng ý chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Thời điểm chính xác để Iran nhận S-300 vẫn chưa được ấn định nhưng nhiều khả năng cuối năm 2015, Sputnik News đưa tin.

(TNO) Nga đã đồng ý chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Thời điểm chính xác để Iran nhận S-300 vẫn chưa được ấn định nhưng nhiều khả năng cuối năm 2015, Sputnik News đưa tin.

Tên lửa đất đối không S-300 tại thủ đô Moscow, Nga - Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã đồng ý sẽ thảo luận tất cả vấn đề liên quan đến hợp đồng và chuẩn bị thỏa thuận trong vòng một tháng. Hợp đồng chuyển giao S-300 có thể được thực hiện vào cuối năm 2015", Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan cho biết hôm 16.4.
Ngoài ra, Iran và Nga đã nhất trí mở rộng quan hệ quân sự song phương, Bộ trưởng Dehghan nói thêm. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về những hợp tác trong tương lai của hai nước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran hôm 13.4. Quyết định này của Nga đã vấp phải sự phản đối từ Israel.

Cận cảnh hệ thống S-300 - Ảnh: Reuters

Năm 2007, Moscow đồng ý sẽ bán cho Tehran 5 hệ thống phòng không S-300 PMU-1 nhưng mọi chuyện thay đổi vào năm 2010, khi Tổng thống Nga lúc đó là ông Dmitry Medvedev, đã tạm ngừng thỏa thuận.
Nguyên nhân do Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí lên Iran vì lo ngại quốc gia Hồi giáo này phát triển vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Iran sau đó đã kiện tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga ra Tòa án trọng tài quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ) đòi bồi tường 4 tỉ USD.
Lần gần đây nhất Nga bán S-300 cho nước ngoài (Trung Quốc - PV) là vào năm 2010. Nga đã bàn giao cho Trung Quốc 15 tổ hợp S-300, theo RT. Hy Lạp, quốc gia đang đối mặt nhiều khó khăn kinh tế, mới đây cũng cho biết đang đàm phán với Nga để mua hệ thống S-300.
S-300 hiện đang được quân đội nhiều nước sử dụng, trong đó có Algeria, Azerbaijan, Belarus, Cyprus, Kazakhstan và cả Việt Nam. Nga cũng thỏa thuận cung cấp S-300 cho Syria nhưng đã bị trì hoãn do cuộc nội chiến ở nước này, theo RT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.