Iran sắp "trình làng" tên lửa có tầm bắn 2.000 km

10/09/2012 08:26 GMT+7

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Iran Mehdi Farahi thông báo hôm 9.9 rằng nước này chuẩn bị "trình làng" một loại tên lửa hành trình tự sản xuất có thể tấn công bất cứ vị trí nào tại Israel.

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Iran Mehdi Farahi thông báo hôm 9.9 rằng nước này chuẩn bị "trình làng" một loại tên lửa hành trình tự sản xuất có thể tấn công bất cứ vị trí nào tại Israel.

Thông báo được đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về một cuộc tấn công của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

“Với sự bằng lòng của Thượng đế, tên lửa hành trình Meshkat sẽ có tầm bắn 2.000 km. Nó sẽ là ưu thế của các lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”, hãng truyền hình Press TV dẫn phát biểu của ông Farahi.

Theo ông này, tên lửa mới có thể khai hỏa từ trên bộ, trên biển và trên không.

“Kẻ thù của chúng ta sẽ không bao giờ chịu đựng được làn sóng các tên lửa Iran”, ông Farahi nói tiếp.

Ông Farahi cũng chê bai hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome (Vòm sắt) của Israel.

“Nếu Iron Dome có thể bảo vệ Israel, tại sao có quá nhiều quả rốc két tấn công nước này”, ông Farahi đề cập đến các vụ bắn rốc két từ dải Gaza vào địa phận Israel vẫn đang diễn ra.

Ngoài ra, ông Farahi còn "úp mở" về 14 loại tên lửa hành trình khác, bao gồm các tên lửa Zafar, Nasr, Qader, và Ghadir, mà Iran đã hoặc đang hoàn thiện.

Sơn Duân

>> Canada đình chỉ quan hệ ngoại giao với Iran
>> Lực lượng tinh nhuệ Iran “vào Syria”
>> Israel, Mỹ vẫn chưa “đồng giọng” về Iran
>> Iran coi nhẹ cuộc tập trận “hầm hố” của Mỹ ở vùng Vịnh
>> Israel muốn có “lằn ranh đỏ” cho Iran
>> Iran tiếp tục “khoe” vũ khí
>> Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.