Jordan: Biểu tình rầm rộ đòi lật đổ chế độ Vua Abdullah II

17/11/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Hàng chục ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Amman của Jordan, yêu cầu Vua Abdullah II phải ra đi.

(TNO) Hàng chục ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Amman của Jordan, yêu cầu Vua Abdullah II phải ra đi.

“Chúng tôi muốn lật đổ chế độ Abdullah. Abdullah, cải tổ hoặc rời khỏi đất nước. Abdullah đã hết thời. Chúng tôi muốn tự do”, những người biểu tình đã hô to như thế bên ngoài Đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Amman của Jordan.

Các nhà tổ chức biểu tình cho biết có trên 25.000 người tham gia biểu tình, nhưng cảnh sát cho AFP biết chỉ có khoảng 3.000 người, và AFP ước tính có khoảng 10.000 người biểu tình.

Theo AFP, cuộc biểu tình cho thấy một dấu hiệu phong trào Mùa Xuân Ả Rập bắt đầu lan sang Jordan sau khi những cuộc biểu tình - nổi dậy đòi lật đổ chính quyền diễn ra tại Tunisia, Ai Cập, Libya và Yemen hồi năm ngoái.

Cảnh sát đã phong tỏa và siết chặt an ninh tại các khu vực gần điện hoàng gia ở thủ đô Amman nhằm ngăn chặn đoàn biểu tình tiến gần đến.

Biểu tình rầm rộ tại Jordan đòi lập đổ chế độ Vua Abdullah II trong ngày 16.11- Ảnh: AFP
Biểu tình rầm rộ tại Jordan đòi lật đổ chế độ Vua Abdullah II trong ngày 16.11- Ảnh: AFP

Đối mặt với nguy cơ những cuộc tình lan rộng khắp nước, Vua Abdullah II đã hủy chuyến thăm London (Anh) trong tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã điện thoại đến Vua Abdullah II, cho biết Washington luôn ủng hộ những nỗ lực cải cách của Jordan.

“Bà Clinton đề cao lộ trình cải cách chính trị và những nỗ lực của nhà vua trong việc cải tổ chính phủ Jordan. Bà Clinton cũng nhấn mạnh tầm quan trọng mối quan hệ song phương Jordan - Mỹ”, AFP dẫn lời tuyên bố của điện hoàng gia Jordan.

Phó thủ lĩnh phe đối lập Hồi giáo Anh em, ông Zaki Bani Rsheid cho biết: “Nhiều người lên tiếng kêu gọi lật đổ chế độ Abdullah vì chính những sai lầm trái với nguyện vọng của người dân”.

Hơn 2.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh cho thủ đô Amman.

Những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra nhưng vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

Hôm 13.11, một cuộc biểu tình rầm rộ cũng diễn ra tại thủ đô Amman sau khi chính phủ Jordan quyết định tăng 12 % giá xăng dầu và giá gas.

Phe đối lập Hồi giáo Anh em đã yêu cầu nhà vua hủy bỏ việc tăng giá và dời cuộc tổng tuyển cử đến ngày 23.1.2013.

Jordan là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến, đứng đầu là Vua Abdullah II và nhà vua có quyền chỉ định Thủ tướng.

Trong khi đó, Thủ tướng sẽ lựa chọn Hội đồng Bộ trưởng.

Vua Abdullah II từng cam kết cải tổ Quốc hội Jordan, và không can thiệp vào việc chỉ định Thủ tướng, thay vào đó sẽ giao cho Quốc hội bổ nhiệm vị trí Thủ tướng.

Phúc Duy

>> Cựu tướng tình báo Jordan lãnh án 13 năm tù
>> Jordan phá âm mưu khủng bố của al-Qaeda
>> Jordan lập trại mới đón người tị nạn Syria
>> Mỹ bí mật giúp Jordan đối phó Syria
>> Hàng ngàn sĩ quan đào tẩu Syria sống tại căn cứ bí mật ở Jordan
>> Đạn pháo của Syria rơi vào Jordan
>> Bùng phát giao tranh tại biên giới Syria - Jordan 
>> Mùa xuân Ả Rập sản sinh thế hệ khủng bố gốc Anh mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.