Mỹ cắt giảm tàu sân bay ở vùng Vịnh

07/02/2013 12:42 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ giảm số lượng tàu sân bay triển khai vùng Vịnh từ hai xuống còn một chiếc, do chính phủ nước này cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc phòng.

(TNO) Quân đội Mỹ giảm số lượng tàu sân bay triển khai vùng Vịnh từ hai xuống còn một chiếc, do chính phủ nước này cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Ngày 7.2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố ngừng kế hoạch triển khai tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman đến khu vực Trung Đông.

Các quan chức Mỹ hôm 6.2 cũng xác nhận thông tin rằng hải quân Mỹ sẽ cắt giảm hiện diện quân sự tại vùng Vịnh và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, theo tin tức từ trang tin Fox News.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little cho biết do đối mặt với việc cắt giảm chi tiêu ngân sách quốc phòng nên Lầu Năm Góc đã thông qua việc cắt giảm hiện diện của tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman ở vùng Vịnh.

Tàu sân bay Mỹ USS Harry S. Truman dự kiến sẽ rời vùng Vịnh vào ngày 8.2.

Theo Fox News, hải quân Mỹ có 10 tàu sân bay và trong số này có 2 chiếc được triển khai tại vùng Vịnh (sắp rút 1 chiếc) và 1 chiếc triển khai ở Nhật Bản.

Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc sẽ tiết kiệm hàng trăm triệu USD/năm khi cắt giảm một tàu sân bay ở vùng Vịnh.

Phúc Duy

>> Nga khắc phục xong vụ "linh kiện dỏm” trên tàu sân bay Ấn Độ
>> Nhật tiết lộ chiến lược đánh chìm tàu sân bay Trung Quốc
>> Tàu sân bay Mỹ “áp sát” Syria
>> Từ katana đến tàu sân bay
>> Khám phá chương trình “tàu sân bay” Nhật
>> Trung Quốc xác nhận máy bay đã hạ cánh trên tàu sân bay
>> Chiến đấu cơ Trung Quốc đã cất, hạ cánh trên tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.