Mỹ điều tàu khu trục áp sát bờ biển Libya

13/09/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đã điều hai tàu khu trục áp sát bờ biển Libya sau vụ tấn công ở Benghazi khiến đại sứ Mỹ tại Libya cùng ba người khác thiệt mạng.

(TNO) Các quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đã điều hai tàu khu trục áp sát bờ biển Libya sau vụ tấn công ở Benghazi khiến đại sứ Mỹ tại Libya cùng ba người khác thiệt mạng.

>> Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
>> Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công

Theo CNN, hai tàu khu trục được điều động là tàu USS Laboon và USS McFaul. Cả hai tàu được trang bị tên lửa Tomahawk có thể được bắn đi nếu có lệnh.

Tên lửa hành trình dẫn đường vệ tinh Tomahawk có thể được lập trình để bắn các mục tiêu cụ thể.

Hãng AP dẫn lời các quan chức cho biết các con tàu chưa có nhiệm vụ cụ thể song các chỉ huy được phép linh động để thi hành mọi mệnh lệnh của tổng thống.

Tàu USS Laboon đang thả neo tại hải cảng ở Crete (Hy Lạp), cách Libya vài giờ di chuyển, khi nhận lệnh tái bố trí. Tàu USS McFaul đang ở ngoài khơi Gibraltar và sẽ đến Libya trong vài ngày tới.

Hải quân Mỹ thường duy trì bốn tàu chiến trang bị tên lửa Aegis tại phía đông Địa Trung Hải và hỗ trợ bảo vệ Israel và lá chắn tên lửa ở Nam u.

Vào hôm 12.9, đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens đã thiệt mạng khi các tay súng ập vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi trong cuộc biểu tình phản đối một bộ phim chống Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thề sẽ trừng trị những kẻ thực hiện vụ tấn công giết hại đại sứ Stevens.

Tuy nhiên, ông nói vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi không làm tổn hại quan hệ giữa Mỹ và chính phủ Libya.

Sơn Duân

>> Obama cam kết truy tìm kẻ giết đại sứ Mỹ tại Libya
>> Đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng
>> Lãnh sự quán Mỹ tại Libya bị tấn công
>> Bộ trưởng Nội vụ Libya rút đơn từ chức
>> Nga sắp nối lại hợp tác quân sự với Libya
>> Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.