Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh thất bại

17/08/2012 13:15 GMT+7

(TNO) Cuộc thử nghiệm mẫu máy bay tương lai của Mỹ đã thất bại, không đạt đến mục tiêu đã định là gấp 6 lần vận tốc âm thanh.

>> Máy bay siêu thanh Mỹ mất tích khi bay thử nghiệm

Chiếc X-51 A Waverider đã bị vỡ tung trên Thái Bình Dương chỉ vài chục giây sau khi được thả từ máy bay ném bom B-52. Các kỹ sư NASA đã hy vọng nó có thể bay với tốc độ tối đa trong vòng 5 phút, tức gấp đôi thời gian một chiếc Waverider từng đạt được trước đây.

Waverider trước khi xuất phát
Waverider trước khi xuất phát - Ảnh: USAF

Tuy nhiên, Không quân Mỹ ngày 16.8 cho biết bộ thăng bằng trên máy bay đã bị lỗi kiểm soát, khiến nó không thể khởi động động cơ phản lực tĩnh siêu âm mạnh mẽ, và kết quả là Waverider đã tan tành, theo Reuters.

Các chuyên gia đã phát hiện được lỗi trên khi máy bay được phóng khoảng 16 giây, và nó chỉ chịu được đến giây thứ 31. Trong trường hợp bay thành công, tức đạt được vận tốc Mach 6, Waverider cũng không được thu hồi sau khi rơi xuống biển.

Waverider được thiết kế để đạt vận tốc Mach 6 hoặc hơn, đủ để bay từ New York đến London trong chưa đến một giờ.

Quân đội Mỹ muốn dùng chương trình Waverider để phát triển tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân nhưng có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới trong thời gian ngắn.

Đây là chiếc thứ 3 trong số 4 chiếc Waverider được chế tạo cho Lầu Năm Góc, chiếc còn lại vẫn chưa được lên kế hoạch bay thử trong thời gian gần.

Hạo Nhiên

>> Mỹ thử nghiệm máy bay siêu thanh mới
>> Máy bay siêu thanh đang trở lại
>> Quân đội Mỹ phóng vệ tinh tối mật
>> Quân đội Mỹ tăng cường sử dụng các giải pháp di động
>> Quân đội Mỹ chỉ trích ảnh hai nữ binh sĩ cho con bú
>> Hàng giả Trung Quốc tràn ngập quân đội Mỹ
>> Quân đội Mỹ muốn sớm gia nhập UNCLOS
>> Cú sốc cho quân đội Mỹ
>> Báo chí Mỹ: Giải mật hồ sơ các vụ thảm sát của quân đội Mỹ tại Việt Nam
>> “Quả đấm thép” của quân đội Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.