NATO lập kế hoạch can thiệp vào Syria

21/03/2013 03:57 GMT+7

Hôm qua, Tư lệnh tối cao NATO kiêm Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu u của Mỹ James Stavridis cho biết nhiều thành viên NATO đang chuẩn bị các kế hoạch quân sự nhằm chấm dứt xung đột tại Syria. AP dẫn lời Đô đốc Stavridis nhận định tình hình Syria “ngày càng tồi tệ” và các nước NATO đang xem xét một loạt giải pháp như lập vùng cấm bay, viện trợ quân sự cho phe nổi dậy… “Chúng tôi sẵn sàng tham chiến nếu được yêu cầu”, ông nói nhưng khẳng định rằng mọi hành động phải được nghị quyết của LHQ thông qua và 27 thành viên NATO nhất trí.

Hôm qua, Tư lệnh tối cao NATO kiêm Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu u của Mỹ James Stavridis cho biết nhiều thành viên NATO đang chuẩn bị các kế hoạch quân sự nhằm chấm dứt xung đột tại Syria. AP dẫn lời Đô đốc Stavridis nhận định tình hình Syria “ngày càng tồi tệ” và các nước NATO đang xem xét một loạt giải pháp như lập vùng cấm bay, viện trợ quân sự cho phe nổi dậy… “Chúng tôi sẵn sàng tham chiến nếu được yêu cầu”, ông nói nhưng khẳng định rằng mọi hành động phải được nghị quyết của LHQ thông qua và 27 thành viên NATO nhất trí.

Liên quan tới việc chính phủ Syria và phe nổi dậy cáo buộc lẫn nhau dùng vũ khí hóa học làm chết ít nhất 31 người tại thành phố Aleppo, Bộ trưởng Tình báo Israel Youval Steinitz ngày 20.3 nói có bằng chứng cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng nhưng chưa rõ bên nào là thủ phạm.

Aleppo bị cho là đã hứng vũ khí hóa học
Aleppo bị cho là đã hứng vũ khí hóa học - Ảnh: AFP 

Trong khi đó, chiến sự tại Syria vẫn tiếp tục leo thang. Hôm qua, lại có 5 quả đạn pháo được bắn từ Syria sang Li Băng nhằm vào các phần tử chống đối đang đóng tại đây bất chấp phản đối của chính quyền Beirut. Trước đó, vào ngày 18.3, phe nổi dậy bắn đạn cối vào Phủ Tổng thống, sân bay Damascus và các cơ quan an ninh Syria nhưng không có báo cáo thương vong.

Trùng Quang

>> Phe nổi dậy Syria đã có thủ tướng lâm thời
>> Phe nổi dậy Syria lập chính phủ, bầu thủ tướng
>> EU cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Syria
>> Phe nổi dậy Syria trả tự do cho 21 binh sĩ Philippines
>> Phe nổi dậy chiếm được thành phố Raqqa ở Syria?
>> Phe nổi dậy Syria sắp lập chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.