Nga bán trực thăng đa năng cho Trung Quốc

22/08/2012 10:38 GMT+7

(TNO) Hãng Russian Helicopters (Nga) sẽ sản xuất những chiếc trực thăng đa năng Mi-171E cho Trung Quốc theo một hợp đồng gần đây, theo RIA Novosti ngày 21.8.

(TNO) Nhà máy Ulan Ude của hãng Russian Helicopters (Nga) sẽ sản xuất những chiếc trực thăng đa năng Mi-171E theo một hợp đồng gần đây với Trung Quốc, hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin tức công nghiệp quốc phòng cấp cao cho hay ngày 21.8.

Moscow và Bắc Kinh hồi cuối tháng 7 đã ký một hợp đồng chuyển giao 55 máy bay trực thăng Mi-171E cho Trung Quốc. Chi phí mỗi chiếc máy bay với cấu hình cơ bản ước khoảng 10 - 12 triệu USD.

Loại trực thăng sẽ được sản xuất và chuyển giao Trung Quốc
Loại trực thăng sẽ được sản xuất và chuyển giao cho Trung Quốc - Ảnh: Russian Helicopters

“Một trong những hợp đồng xuất khẩu lớn nhất nhằm chuyển giao các máy bay trực thăng Mi-171E cho Trung Quốc sẽ được thực hiện bởi nhà máy máy bay Ulan Ude”, nguồn tin khẳng định với RIA Novosti.

Mi-171E là phiên bản xuất khẩu tối tân của loại máy bay trực thăng vận tải Mi-8, có thể vận chuyển 37 hành khách ở khoảng cách 610 km với tốc độ 250 km/giờ. Khả năng chịu tải của nó là khoảng bốn tấn.

Mi-171E được thiết kế riêng biệt cho các chiến dịch ở Trung Đông và châu Á, nguồn tin trên tiết lộ.

Trùng Quang

>> Mỹ vượt Nga để cung cấp trực thăng tấn công cho Ấn Độ
>> Trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Nga gặp nạn
>> Trực thăng Uganda mất tích ở Kenya
>> Nga bổ sung máy bay, trực thăng thế hệ mới
>> Không quân Nga nhận 400 trực thăng Mi-8 đến năm 2020
>> Triều Tiên điều trực thăng chiến đấu đến biên giới với Hàn Quốc
>> Triều Tiên đưa trực thăng gần Hàn Quốc
>> Cuộc đấu trực thăng Nga - Mỹ
>> Dân Mỹ hoảng loạn vì tên lửa rơi từ trực thăng
>> Campuchia mua máy bay trực thăng Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.